Thiên Chúa Cha và chúng ta

Biết Ơn và Cảm Tạ Chúa
Khao khát và cố gắng thánh thiện
Sự đau khổ

Trong cuộc sống của người Công giáo thường chúng ta nghe, học, và noi gương Đức Giê-su để trở nên hoàn thiện. Đức Giê-su tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng mang bản tính loài người như chúng ta, và đã xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Vì vậy, chúng ta dễ thấy, dễ gần với Ngài. Lắm khi chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa Cha trong cuộc sống của mình. Hôm nay,  kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ  của Linh mục Louis Trần Đình Văn Quân, Phó xứ Chánh tòa Christ Cathedral, giáo phận Orange, về “Thiên Chúa Cha”