Ai Muốn Làm Đầu Phải Làm Đầy Tớ

Lấy xà ra khỏi mắt – Chúa nhật VIII Thường niên năm C – Sống Với Chúa Hằng tuần
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết – Chúa nhật Phục Sinh năm C
Hãy dọn đường Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật thứ II Mùa Vọng năm B

Chúa nói : “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người “. Nhưng, phục vụ như thế nào? Ở đâu? Cho ai? Mỗi người trong chúng ta đều có những ơn gọi riêng biệt. Chúa muốn mời gọi bạn dấn thân như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, dòng Đa Minh.