ĐẠO CHÚA LÀ ĐẠO YÊU THƯƠNG

ĐẠO CHÚA LÀ ĐẠO YÊU THƯƠNG

Vui Tết Đoàn Viên
THÁNH GIA LÀ NHÀ 333
Mùa Vọng Lòng Mong Chúa Đến

Khi Chúa Giêsu công bố rõ ràng điều răn quan trọng nhất của Đạo là mến Chúa hết lòng và yêu người hết mình thì yêu thương đã trở thành cốt lõi của Đạo và của cả đời sống nhân loại. Càng yêu thương tha thiết mãnh liệt thì con người càng trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu.

  1. Mến Chúa. Chúng ta “phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Vậy là phải yêu Chúa trọn vẹn cả con người, cả đời sống chúng ta. Chúa phải luôn là số 1. Yêu mến Chúa không chỉ tôn vinh, chúc tụng, thờ lạy Chúa, mà còn phải giữ lời Chúa dạy. Khi yêu mến Chúa thì con người sẽ được bình an nương tựa nơi Chúa là sức mạnh bảo vệ che chở như lời Đáp Ca diễn tả.
  2. Yêu người. Chúng ta “phải yêu người thân cận như chính mình. Không phải hô hào yêu người một cách chung chung, nhưng là yêu những người thân cận cụ thể mà ta gặp gỡ, chung sống trong gia đình, làng xóm, trường học, nhà máy, phố chợ… Yêu người được thể hiện bằng những nghĩa cử yêu thương cụ thể trong cách cư xử với nhau, nhất là với những người bé mọn như diễn tả trong bài Sách Thánh thứ nhất: Không được ngược đãi và áp bức ngoại kiều, không được ức hiếp mẹ góa con côi, cho người nghèo vay tiền không đòi lãi…
  3. Nối kết mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu không tách biệt nhưng đã nối kết 2 điều răn mến Chúa và yêu người thành một điều răn duy nhất không thể tách rời. Đã mến Chúa thật lòng thì cũng phải yêu người hết lòng. Bất cứ tôn giáo nào chủ trương tôn thờ Thiên Chúa mà lại không yêu thương con người, hay bất cứ chế độ xã hội nào hô hào yêu người mà lại gạt bỏ Thiên Chúa thì đều đi sai đường lối của Chúa Giêsu.

Chu toàn mến Chúa yêu người sẽ làm cho Đạo Chúa trở thành đạo yêu thương, giúp ta vui hưởng hạnh phúc đời này và cả đời sau trong Tình Yêu vĩnh cửu. Amen.