Anh em đã nghe luật dạy người xưa… – Chúa Nhật VI Thường niên A

Phúc và Phiền – Chúa nhật VI Thường niên C
Chúa Ba Ngôi nối tình liên hệ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C
Như cành liền cây – Tin mừng ngày thứ Tư tuần V Phục Sinh A – lễ Đức Mẹ Fatima – Ga 15,1-8

Phúc âm tuần này, Đức Giê-su nói với các môn đệ nhiều Luật người xưa dạy và những điều  Ngài muốn chia sẻ trong thời điểm bấy giờ. Ngài bảo với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính  hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  Luật xưa và những điều dạy bảo của Đức Giê-su có gì khác biệt? Tại sao Ngài lại nói với chúng ta những điều ấy? Giờ đây, xin  quý vị  lắng đọng tâm hồn, cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê, giáo phận Bắc Ninh.