“Đức Giê-su sinh ra làm con bà Maria…” – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Đức Giêsu đến ở Caphácnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia – Chúa nhật III Thường Niên – Năm A
“Anh em hãy làm phép rửa cho anh em….” – Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi B
Thầy là Đấng Kitô – Chúa nhật XXIV Thường niên B

“Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.” Phần khởi đầu của câu chuyện mà thánh Matthêu tường thuật trong Phúc âm hôm nay có vẻ khó tin. Nhưng, những điều ngài viết có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta trong thời đại hôm nay?   Giờ đây,  kính mời  quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco.