Thánh Ca và Đời Sống – Linh Mục Nhạc Sĩ Phêrô Thành Tâm

Dốc Hết Tình Này, Ta Trả Đạo-Đời
Cung Chúc Tân Xuân
Thánh Ca và Đời Sống – LM. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Vào  năm 1967, sự ra đời của ban nhạc Halleluia –  mà thành viên là một số linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tạo ra một làn sóng mới trong âm nhạc Thánh ca Việt Nam. Không ít người đã gọi dòng nhạc mới ấy là: “Thánh ca Vào đời”.  Và, dòng nhạc ấy , có thể nói đã gắn liền với tên tuổi của linh mục Thành Tâm.

Linh mục Thành Tâm, sinh năm 1940, thụ phong linh mục năm 1970. Tuy không nhận mình là “nhạc sĩ” như  ngài vẫn thường nói, nhưng nhiều ca khúc được viết bởi  tác giả “Thành Tâm” đã được cất lên bởi biết bao ca đoàn, đặc biệt là giới trẻ. Giai điệu trong các ca khúc ngài viết rất tươi trẻ nhưng không kém phần sốt sắng,    và thể hiện tâm tình như chính tên gọi của ngài – Thành Tâm. Ngài luôn khắc khoải: làm sao để Lời Chúa không chỉ dừng lại trong giáo đường, nhưng còn vươn xa đến mọi nơi, mọi giới?

Tuy bị tai biến mạch máu não (stroke) từ mấy  năm nay, sức khỏe không cho phép, nhưng linh mục Thành Tâm đã ưu ái dành cho Tin vui Media một cuộc trò chuyện  thân tình.  Cuộc phỏng vấn này đã được thâu trực tiếp tại phòng khách của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Nghe cuộc trò chuyện ấy để hiểu thêm về cuộc đời và ý nguyện của linh mục Thành Tâm, để mỗi khi hát Thánh ca chúng ta dành trọn vẹn tâm tình để ca ngợi Chúa.