Người trẻ, Đức tin và Nhận thức về Ơn gọi…

Nên có nhiều phụ nữ tham gia vào việc huấn luyện và đào tạo chủng viện
Giáo huấn của Giáo hội Công giáo mời gọi chúng ta triệt để xem xét lại nền kinh tế
8/2: Ngày quốc tế cầu nguyện cho nạn nhân của nạn buôn người

Đó là những trọng tâm sẽ được bàn thảo tại kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng 10/2018.  Chuẩn bị cho Hội nghị này, một cuộc họp tiền Thượng Hội đồng (Pre-Synod) sẽ diễn ra tại Rome vào tháng 3/2018. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (United States Conference of Catholic Bishops – USCCB)  vừa công bố danh sách ba vị đại diện cho Hoa Kỳ tham dự cuộc họp tiền Thượng Hội đồng lần này, một cột mốc quan trọng trong tiến trình  hướng về Thượng Hội Đồng đặc biệt về:  Giới Trẻ, Đức tin và Nhận thức Ơn gọi.
Ba người trẻ đại diện cho Hoa Kỳ là:
* Thầy Javier Hansen, FSC, nguyên quán ở miền bắc California, là tu sĩ  của  trường “Christian School” thuộc Quận LaSallian của San Francisco-New Orleans, hiện đang phục vụ trong vai trò là một giáo viên môn tôn giáo  tại Trường Trung học “Cathedral” (Cathedral Highe School) tại thành phố El Paso, tiểu bang Texas.
* Nick López, nguyên quán ở thành phố San Antonio, hiện đang là Giám đốc Học vụ  tại Đại học Dallas. Anh cũng là một biên tập viên khách mời cho chuyên mục “Trong Ánh sáng Đức tin” (In Light of Faith) của tờ Catholic News Service, chú trọng về các vấn đề của những thế hệ trẻ (millennials).
* Katie Prejean McGrady, thuộc Giáo phận Lake Charles ở Louisiana. Cô là một người vợ, một bà mẹ trẻ, là chuyên viên mục vụ giới trẻ, và là một diễn giả nổi tiếng, người đã làm việc với nhiều thanh niên nam nữ và các cộng đồng giới trẻ trên khắp đất nước.
Cuộc họp tiền Thượng Hội đồng sẽ diễn ra vào  mùa xuân này, bắt đầu từ ngày 19 đến 25/3/2018,  do ĐTC Phanxicô triệu tập, cùng với Văn phòng Synod. Cuộc họp này  như là một cách để lắng nghe trực tiếp tiếng nói của những người trẻ trên khắp thế giới trước phiên họp Thượng Hội đồng Giám mục  thường niên, sẽ diễn ra vào tháng 10/2018 tại Vatican..Chuẩn bị cho cuộc họp này,  Tòa thánh cũng đã nhận được những góp ý về chủ đề Synod, qua một số câu hỏi được gửi  đến Rome vào tháng 10/2017,  qua các hội nghị và phong trào, cũng như từ một cuộc khảo sát trực tuyến trên mạng dành cho thanh thiếu niên đã bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12/2017.
Ba thành viên nêu trên đã được USCCB chọn vì họ có mối liên hệ mật thiết với đời sống Giáo hội trên cả hai phương diện địa phương và quốc gia.  Họ không chỉ là những người trẻ tuổi nhưng còn  là những người làm việc với các người trẻ khác, đại diện cho sự đa dạng về văn hóa và ơn gọi của Giáo hội tại Hoa Kỳ.
Đức Hồng y Joseph W. Tobin, C.Ss.R. –  Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống tận hiến và Ơn gọi, và Tổng giám mục Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., Chủ tịch Uỷ ban  Dân tộc, Hôn nhân, Gia đình và Giới trẻ, chia sẻ ý kiến về cuộc họp tiền Thượng Hội đồng:  “Chúng tôi rất vui vì Thầy Javier, anh Nick và cô Katie đã chấp nhận lời mời đại diện cho giới trẻ, chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người Công giáo sẽ cùng chúng tôi cầu nguyện cho họ và cho tất cả các đại biểu trẻ từ khắp nơi trên thế giới, tham dự tiền Thượng hội đồng. Một cơ hội tuyệt vời cho Giáo hội, để lắng nghe quan điểm của những người trẻ liên quan đến những chủ đề chính sẽ được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về Giới trẻ, Đức tin và sự Nhận thức Ơn gọi.”
Đây là lần đầu tiên thầy Javier Hansen sẽ đến Rôma.  Thầy nói: “Tôi tin rằng tôi đưa ra quan điểm của nhiều người trẻ tuổi ở đất nước này và những người đang có nhận thức về đời sống tôn giáo. Tôi không chỉ đại diện cho những người trong thế hệ tôi mà còn cho những người trẻ tuổi mà tôi tiếp xúc với họ mỗi ngày trong lớp học.”
Katie Prejean McGrady cho biết đó là một vinh dự  tuyệt vời để tham dự cuộc hội họp này. Katie nói: “Đây là một trong những vinh dự lớn nhất trong đời tôi. Tại cuộc gặp gỡ đó, tôi rất mong muốn có cơ hội để học hỏi, tìm hiểu qua những đối thoại, thảo luận, kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong việc dẫn dắt giới trẻ vào cuộc gặp gỡ đích thực  với Chúa Giêsu Kitô, đồng thời  mang những thông tin này về để chia sẻ với các giám mục, linh mục, và những người đang làm công việc mục vụ.”
Nick Lopez nói rằng cuộc họp tiền Thượng Hồi đồng lần này  sẽ là cơ hội để  anh trình bày nhu cầu của anh chị em Mỹ và La-tinh như anh: ” Một cách đặc biệt, tôi hy vọng có thể chia sẻ một số thành công và quan điểm của mình, trong vai trò của một người phụ trách mục vụ, về các vấn đề như : quan hệ liên tôn , kết hợp các nét văn hóa phổ quát có hiệu quả trong mục vụ, và kinh nghiệm của người Mỹ La-tinh”
Cuộc họp tiền Thượng Hội đồng không chỉ là  cuộc gặp mặt trực tiếp các đại diện giới trẻ đến từ các quốc gia mà còn là nơi gặp gỡ giới trẻ khắp nơi thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến, mạng xã hội. Với cơ hội này, nhiều thanh thiếu niên có thể đóng góp cho cuộc đối thoại với Tòa Thánh về những điều liên quan đến giới trẻ và Giáo hội.
Trong tháng tới, sẽ có thêm chi tiết để hướng dẫn giới trẻ quan tâm đến vấn đề này tham gia cuộc đối thoại này qua mạng xã hội. Trong khi chờ đợi, những người quan tâm về cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục có thể vào trang mạng chính thức của Tòa Thánh Vatican tại địa chỉ: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html

Trang mạng chính thức của USCCB để tìm hiểu thêm về  Thượng Hội đồng là  http://www.usccb.org/synod-2018

(Tóm lược và chuyển ngữ từ thông tin của USCCB)