Thảo kính cha mẹ, nói dễ khó làm – Giải đáp Mục vụ

Lòng tham, sự công bằng và điều răn thứ 7 – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.
Kinh Mân Côi, Mai khôi, Môi Khôi, Văn Côi… – Từ nào đúng nhất?
Nhà thờ là nơi thờ phượng, không phải là nơi giải trí – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Kính thưa quý vị, trong Mười điều răn, thì ba điều đầu tiên quan trọng nhất dạy chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Điều răn quan trọng thứ tư, ngay sau việc thờ phượng Thiên Chúa, dạy người tín hữu phải biết thảo hiếu với cha mẹ. Điều đó cho thấy việc đối xử với cha mẹ thảo kính là một điều răn không kém phần quan trọng trong cuộc đời của người Kitô hữu. Nhưng, trong cuộc sống thực tế, có những tình cảnh làm chúng ta phân vân, không biết thế nào để sống đúng với  điều luật, cũng như  làm tròn bổn phận con cái. Những phân vân ấy, hôm nay chúng tôi xin được gởi đến linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Phó Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam, để nhờ ngài hướng dẫn.