Chúa là Mục tử nhân lành – Chúa nhật IV Phục Sinh

Có một Đấng ở giữa các ông – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật Thứ III Mùa Vọng năm B
Chuyện đời chuyện đạo tuần 2/6/2019
Chúa nhật Lễ Lá – Năm B – Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu

Tin mừng thánh Gioan hôm nay nói với chúng ta hai điểm rất quan trọng. Đó là Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Và bởi vì Ngài là mục tử nhân lành, cho nên sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính mình để bảo vệ cho đàn chiên. Muôn ngàn đời YÊU vẫn luôn là chìa khóa mở ngỏ cho con đường đến và đón lấy hạnh phúc.
Với phần chia sẻ của linh mục Giuse Phạm Quang Minh, xin mời quý khán thính giả cùng tìm biết và cảm nhận được tình yêu vô quý cao ngần của Thiên Chúa diệu vời đến thế nào.