Làm chứng hay từ chối ? – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần XXVIII Thường niên B – Lc 12,8-12

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần III Mùa Chay năm C – Lc 18, 9-14
Theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVI Thường niên B – Lc 9,57-62
Sinh lợi ân huệ – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần II Mùa Chay năm C – Mt 21, 33-43.45-46
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
Suy niệm
Hôm nay Đức Giêsu đặt các môn đệ trước hai chọn lựa: hoặc là làm chứng về Ngài, hoặc là từ chối Ngài. Và dựa theo sự chọn lựa của các ông mà Đức Giêsu sẽ tuyên bố nhận các ông hay từ chối các ông trước toà phán xét.
Cho dù có nhiều vấp ngã, các môn đệ đã tuyên bố nhận Thầy mình trước mặt thiên hạ. Chắc chắn các ông đã không chọn và làm chứng về Thầy mình một lần, nhưng là nhiều lần và suốt cả cuộc đời. Các ông đã tuyên bố nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa, ngay khi các ông phải chấp nhận cái chết.
Theo Chúa, ta cũng luôn được mời gọi không chỉ tuyên xưng đức tin một lần, không chỉ nhận Chúa ở trong nhà thờ, nhưng nhận Chúa, làm chứng về Ngài mọi nơi, mọi lúc.
Nhìn lại, ta có can đảm làm dấu nơi công cộng khi dùng bữa?
Ta có ngại nhận mình là người công giáo, là người theo Chúa?
Ta có ngại khi đeo thánh giá, tràng hạt mân côi?
Ta có cố gắng để đi lễ ngày chủ nhật hay nhận làm tăng ca, tiếp tục vài tiếng đồng hồ trong việc buôn bán để có thêm tiền thu nhập?
Những chị em lấy chồng không có đạo, có cố gắng thu xếp thời gian, công việc và ngay cả giấc ngủ để đi lễ? Nếu làm được vậy, người đó không chỉ giữ tròn bổn phận là con cái Chúa, nhưng là đã làm chứng về Chúa cho chồng, cho gia đình chồng và con cái.
Trong mọi hoàn cảnh, người nhận Chúa sẽ luôn có bình an, vì Thánh Thần luôn ở cùng, cũng như Ngài ở cùng các môn đệ khi xưa, cho dù có phải ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì các ông vẫn không sợ hãi, Thánh Thần ở cùng nâng đỡ và dạy dỗ các ông.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.