Giáo phận Nha Trang : Bế Mạc Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ An Tôn Vĩnh Phước, giáo phận Nha Trang: NHÌN LẠI ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU TRONG MÙA CHAY
Nha Trang: Thánh lễ an táng tu sĩ Philipphê Lê Văn Tâm, dòng Phanxicô
Giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang: Kính lòng thương xót của Chúa

Chiều thứ năm 15/11/2018, sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm năm đã có trên 200 linh mục giáo phận Nha Trang đã qui tụ về trung tâm hành hương Mẹ Nhân Lành, Khánh Vĩnh cùng với 3.000 giáo dân,tu sĩ,chủng sinh trong giáo phận hiệp ý với  Đức cha  Giuse Võ Đức Minh – Giám mục giáo phận Nha Trang, dâng thánh lễ Tạ ơn và bế mạc Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục giáo phận Xuân Lộc , Viện trưởng Học viện Công giáo, đã đồng tế và giảng trong thánh lễ.
Do lễ bế mạc trúng vào giữa tuần nên phần nào làm cản trở không ít giáo dân, đặc biệt là giáo dân ở vùng xa phía Nam giáo phận thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận…nhưng nhờ mạng xã hội mà bà con ở vùng xa xôi ấy cũng hướng tâm tình về trung tâm hành hương
Trong bài chia sẻ,  Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã mở đầu với cộng đoàn Dân Chúa rằng,  ngài rất cảm động khi nhìn thấy rất đông anh chị em tụ tập về đây bên Mẹ Nhân Lành, bởi giữa núi ngàn này mọi người không ngại khó khăn để qui tụ về đây. Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại gương anh dũng tử đạo của các bậc cha ông xưa và nhìn lại đời sống chứng nhân của các ngài. Các vị không oán trách kẻ giết hại mình , con cháu đời sau cũng không thù oán những kẻ đã hại cha ông mình… Để đạt điều ấy các thánh tử đạo đã kết hiệp với Chúa Giêsu một cách tuyệt đối trong cuộc đời. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Giuse Đinh Đức Đào đã kể lại câu chuyện mà ngài được nghe từ Đức Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang, nay là Bậc Đáng Kính, đó là hình ảnh”cái bóng đèn và hồ cá thủy tinh” để cộng đoàn dân Chúa suy gẫm và có hướng sống tích cực, xứng danh người Công Giáo
Kết thúc thánh lễ Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã tuyên bố giáo phận Nha Trang bế mạc Năm thánh và ban phép lành cho cộng đoàn
Trước khi chia tay trung tâm hành hương , mọi người đã quây quần bên Mẹ Nhân Lành để dâng lên Mẹ tâm tình của con thảo phó dâng tất cả mọi sự cho Mẹ.
Được biết, năm nay tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận Nha Trang sớm hơn mọi năm một tuần và theo lời mời gọi của Đức cha Giuse giáo phận Nha Trang ngỏ lời trước khi tuần tĩnh tâm bắt đầu: “Các linh mục hãy gạt bỏ mọi lo toan bề bộn của giáo xứ để cùng vào sa mạc với Chúa.”  Ngài cắt nghĩa : “Tĩnh tâm là thời gian đáp trả lại lời mời gọi của Chúa: anh em hãy lánh riêng một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi, là thời gian sống với Chúa để hướng đến sự hoán cải của bản thân trong việc dâng hiến và phục vụ, là thời gian lắng nghe Lời Chúa nói với mình, để linh mục có thể nghĩ như Chúa nghĩ, phán đoán như Chúa phán đoán, cảm như Chúa cảm và hành động như Chúa hành động”

Tin và ảnh : LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG