Ví dụ cụ thể

AI RANH HƠN !?
KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
Chưa quen

Chúa nhật,  cha xứ của một làng nhỏ thông báo trong thánh lễ :
“Tuần tới, bài giảng của tôi sẽ nói về đề tài tội nói dối. Để tìm hiểu thêm về tội này, tôi xin anh chị em về nhà tìm đọc và suy gẫm trước đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô, chương 17.”
Trong thánh lễ Chúa nhật sau đó, trước khi bắt đầu bài giảng, cha xứ hỏi cộng đoàn :
– Ai trong anh chị em đã đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô, chương 17 ?
Tất cả mọi người đều giơ tay lên. Cha xứ mỉm cười nói với họ :
– Tin Mừng theo thánh Máccô chỉ có 16 chương. Như thế là anh chị em đã có một ví dụ cụ thể để có thể sẵn sàng nghe bài giảng của tôi về tội nói dối !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)