Linh mục Joel M.Konzen – tân Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta

Tôi cảm thấy gần như run rẩy khi Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu tôi làm hòa
Đức Hồng y Dolan: Đảng Dân chủ đã bỏ rơi người Công giáo!
Tặng trợ cấp để thiết kế tử cung nhân tạo giúp đỡ những trẻ sinh non

ĐTC Phanxicô đã vừa bổ nhiệm Linh mục Joel Konzen, S.M, làm tân Giám mục Phụ tá  tại Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia. Linh mục Konzen là một thành viên của Hội Dòng Mary  (Marists) và hiện đang phục vụ với trách nhiệm là Hiệu trưởng của trường Marist School ở Atlanta.
Việc bổ nhiệm đã được công bố tại Washington vào ngày 5 /2/2018, do Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Khâm sứ của Tòa thánh tại Hoa Kỳ.
Linh mục Joel Konzen sinh ngày 6 tháng 11 năm 1950 tại Oak Harbor, Ohio,  giáo phận Toledo.  Ngài đã học tại Đại học St. Meinrad, tiểu bang Indiana, từ năm 1968-1972, tốt nghiệp bằng cử nhân Anh ngữ.  Tại Đại Chủng viện Notre Dame ở New Orleans, ngài đã lấy bằng thạc sĩ Thần học (1972-1974), và tại Đại học Catholic Catholic University of Washington ở Washington DC, ngài đã tốt nghiệp với bằng Thạc Sĩ  Thần học Hệ thống năm 1978 và bằng Thạc Sĩ Quản trị Giáo Dục vào năm 1991.
Năm 1974, tại Notre Dame, ngài gia nhập Hội Dòng Mary (Washington, DC) và tuyên hứa lần đầu với tư cách là thành viên của Dòng Marist năm 1975.  Ngài được thụ phong linh mục năm 1979 tại New Orleans.
Các bài sai sau khi chịu chức gồm: Chánh  xứ giáo xứ thánh Edmond Parish, Lafayette, LA, 1979-1980; giám đốc Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính, Trường Marist, Atlanta, GA, 1980-1982; Hiệu trưởng trường trung học Marist School, Atlanta, GA, 1982-1988; giám đốc trường trung học Marist School, Atlanta, GA, 1988-1989; Chánh xứ, Trung tâm Marist, Washington, D.C., 1990-1992; giám đốc/hiệu trưởng, Học viện Thánh Michael, Austin, TX, 1992-1997; Chánh xứ, Trung tâm Marist, Washington, D.C., 1997-1999; Hiệu trưởng trường trung học Marist School, Atlanta, GA, 1999-hiện tại.  Linh mục Konzen đã nhận được Giải thưởng Giáo dục xuất sắc của Giáo dục Trung học Công giáo Quốc gia (NCEA) vào năm 2015.
Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia, bao gồm 21.445 dặm vuông. Tổng cộng có 7.256.925 người, trong đó có 1.050.000 người, khoảng 14%, là người Công giáo.

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bản tin của USCCB)