Linh mục Micae Lê Văn Khâm: 50 năm trong một Ơn gọi Mục tử

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di cư để đáp lại các kế hoạch trục xuất sắp xảy ra               
ĐHY Pell và những vấn đề chính trị của Rôma
Ngã rẽ giữa đức tin và tự kỷ

9 giờ 30 sáng ngày 14/5/2018, khuôn viên giáo xứ Búng rộn rã hẳn lên. Hôm đó, giáo xứ đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày linh mục Micae Lê Văn Khâm, Chánh xứ Búng, lãnh nhận hồng ân mục tử. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế thánh lễ cùng với khoảng 80 linh  mục đồng tế là quý cha Bề trên, quý linh mục đoàn Phú Cường. Đông đảo quý nam nữ tu sĩ, quý khách, cùng đông đảo bà con, ân nhân, thân nhân, bằng hữu lương giáo đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho linh mục Micae Lê Văn Khâm trong ngày hồng ân này. Linh mục Lê Văn Khâm là vị linh mục thứ 34 trên tổng số 46 linh mục xuất thân từ giáo xứ Búng. Ngài chọn khẩu hiệu tâm niệm cho đời linh mục của mình là “Xin vâng” (Lc 1,38).
Linh mục Micae Lê Văn Khâm sinh ngày 01/4/1939, tại họ đạo Búng – Hưng Định, là con của ông cố Lê Văn Nay và bà cố Cêcilia Nguyễn Thị Tốt. Song thân của ngài đều đã qua đời. Ngài gia nhập Tiểu Chủng viện Sài Gòn năm 1950, khi mới lên 11 tuổi. Ngày 14/5/1968, ngài được Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên truyền chức linh mục tại nhà nguyện Trung tâm Bác Ái Lái Thiêu.
Từ khi lãnh tác vụ linh mục tới nay ngài  đã phục vụ tại các giáo xứ và nhận các trách vụ quan trọng của giáo phận như: Phục vụ tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường (từ năm 1968 – 1973). Phục vụ tại giáo xứ Gò Dầu và Hiệp Thạnh -Vên Vên (từ 1973 – 1990). Quản lý giáo phận tại Tòa Giám mục Phú Cường (từ 1990 – 1993).  Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường (từ 27/05/1993 – 01/1995 và từ năm 1999 -2016).  Giám quản giáo phận Phú Cường (từ 23/01/1995 – 05/03/1999). Đặc trách UB Bác ái xã hội – Caritas giáo phận. Phú Cường (từ năm 1999  cho đến nay). Chánh sở giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường (từ 05/03/1999 – 2010).  Về Tòa Giám mục Phú Cường (từ 2010 – 2013). Chánh sở giáo xứ Búng- 26/04/2013 – nay (2018). Ngài còn tham gia Hội Chữ  thập đỏ tỉnh Bình Dương (từ 1994 – 2016) và là thành viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương (từ 2001- 2016).
Trong dịp đặc biệt này,  linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy công bố sắc lệnh Tòa Thánh cho phép cha Micae Lê Văn Khâm ban phép lành Tòa Thánh cùng với ơn Toàn xá cho các tín hữu tham dự thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân của ngài.
Linh mục Micae Lê Văn Khâm được xem là người khiêm tốn, nhiệt thành, và luôn gắn kết anh chị em.

Tin: Song Mai
Hình ảnh: Trần Nam Việt